Phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy là nhiệm vụ liên tục, lâu dài

Thứ sáu, 27/11/2015 07:57

(Cadn.com.vn) - Ngày 26-11, đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm (2010-2015) thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và 1 năm thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố”. Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Võ Công Trí tặng Bằng khen cho các tập thể vì đã có thành tích xuất sắc
trong thực hiện Chỉ thị 48.

Tội phạm trong  tầm kiểm soát

Về thực hiện Chỉ thị 48, Đại tá Lê Văn Tam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP cho biết, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động và tổ chức quán triệt, triển khai đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các ban ngành đoàn thể; đồng thời chỉ đạo quán triệt, triển khai đưa nội dung phòng, chống tội phạm (PCTP) vào nghị quyết của cấp ủy, đơn vị mình. Nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của Thành ủy, UBND thành phố, sự vào cuộc đồng bộ, mạnh mẽ mà nòng cốt là lực lượng công an đã tạo sự chuyển biến lớn từ nhận thức đến hành động của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh PCTP, góp phần giữ vững ANTT.

Về kết quả thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Thường vụ Thành ủy, qua 1 năm triển khai, các lực lượng chức năng PCTP về tệ nạn ma túy của thành phố đã phát hiện, bắt giữ 111 vụ, 162 đối tượng; thu giữ tổng cộng gần 4,9kg MTTH, 200 gam heroin, 1,52 gam cần sa và nhiều tang vật khác có liên quan. Đồng thời, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý 2.592 lượt người sử dụng trái phép chất ma túy. So với cùng kỳ, phát hiện, xử lý người nghiện nhiều hơn 1.305 lượt (tăng 101%)...

Đại tá Lê Văn Tam cho rằng, việc Thành ủy ban hành Chỉ thị 37 đã huy động các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành các cấp cùng tham gia đấu tranh, PCTP và tệ nạn ma túy. Đặc biệt, UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đã từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xử lý người nghiện trên địa bàn. Qua đó, thu được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể từng bước giải quyết tốt tình hình người nghiện, hạn chế được tình trạng tái nghiện, nghiện mới. Lực lượng PCTP ma túy chuyên trách đã khám phá nhiều chuyên án, qua đó phát hiện từ xa, bắt giữ nhiều đối tượng khi vừa đưa ma túy vào thành phố. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tuy có sự gia tăng nhưng vẫn trong sự kiểm soát và không để hình thành các khu vực, tụ điểm phức tạp.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Thời gian đến, dự báo tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp, từ việc thấy được những tồn tại, hạn chế, cũng như những bài học kinh nghiệm được rút ra, để tiếp tục tăng cường và thực hiện đạt hiệu quả cao, các đại biểu tham dự hội nghị đã đề xuất nhiều ý kiến thiết thực. Ông Lê Anh, Chủ tịch UBND Q.Hải Châu cho rằng: Thành ủy, UBND thành phố cần tiếp tục chỉ đạo công tác cải cách tư pháp, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử. Tạo điều kiện để các vụ án điểm được xét xử lưu động nhằm răn đe tội phạm và khích lệ tinh thần đấu tranh PCTP của nhân dân. Ông Anh cũng đề nghị, CATP thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vận động thu hồi và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; siết chặt quản lý và hạn chế cấp phép hoạt động đối với dịch vụ Internet; kịp thời phát hiện và đề xuất khắc phục những sơ hở, thiếu sót mà tội phạm có thể lợi dụng hoạt động phạm tội.

Đồng quan điểm nêu trên, đại diện lãnh đạo UBND P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu đề nghị cần tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tập trung tấn công liên tục vào các loại tội phạm, đấu tranh chuyển hóa địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy và kiên quyết xử lý các loại tệ nạn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng ngừa các loại tội phạm trong các tầng lớp nhân dân, đến từng hộ gia đình, nhất là trong giới trẻ, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên...

Liên quan đến công tác cai nghiện ma túy, ông Nguyễn Hùng Hiệp, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH nhìn nhận, hiện số người cai nghiện tại gia đình còn quá ít so với số người nghiện ma túy đang bị áp dụng biện pháp quản lý, giáo dục tại xã, phường (172/428), công tác quản lý giáo dục sau cắt cơn còn lúng túng... Vì vậy ông Hùng đề nghị lực lượng công an và các địa phương đẩy mạnh việc lập hồ sơ, tổ chức cai nghiện cho các đối tượng nghiện đang áp dụng Nghị định tại địa phương. Về giải quyết việc làm cho người đang và sau cai nghiện hiện đang còn lúng túng, vướng mắc, ông Hùng đề nghị cho phép Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các ngành chức năng tiến hành khảo sát nghề nghiệp, việc làm trong đối tượng nghiện để đề xuất phương án hỗ trợ phù hợp với từng nhóm đối tượng...

Nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà TP Đà Nẵng đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị và có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của địa phương trong việc ban hành và thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đặc biệt, đồng chí đánh giá cao biện pháp đưa người nghiện vào trung tâm cai nghiện bắt buộc mà Đà Nẵng đã thực hiện trong thời gian qua. “Đây là điểm sáng, là minh chứng cụ thể nhất cho thấy Chỉ thị 48 đã thực sự đi vào cuộc sống. Trong cuộc chiến chống tội phạm nói chung, tội phạm và tệ nạn ma túy nói riêng, Đà Nẵng đã rất thành công. Điều đó cũng chứng tỏ thành phố đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia vào sự nghiệp đầy gian nan, thử thách này”, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng nói, đồng thời nêu ra một số giải pháp, kiến nghị để tiếp tục đẩy mạnh công tác PCTP theo tinh thần Chỉ thị 48 và Chỉ thị 37 trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Công Trí cho rằng, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 48 và 1 năm thực hiện Chỉ thị 37, tình hình PCTP nói chung và PCTP và tệ nạn ma túy nói riêng trên địa bàn thành phố có những chuyển biến tích cực. Đồng chí cũng nhìn nhận, những kết quả, chuyển biến đạt được mới chỉ là bước đầu. Bởi kinh tế - xã hội càng phát triển thì tội phạm cũng phát triển theo, vì vậy, làm sao phát triển kinh tế - xã hội nhưng lại ngăn chặn được tội phạm, không để tội phạm “theo đóm ăn tàn”, cản trở quá trình phát triển mới là vấn đề quan trọng, cần thiết.

Thời gian tới, đồng chí đề nghị phải xác định quan điểm nêu ra trong Chỉ thị 48, trong đó xác định công tác PCTP nói chung, tội phạm và tệ nạn ma túy nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục, lâu dài và đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia PCTP. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác PCTP; các tổ dân phố, thôn tiếp tục triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm của tổ dân phố, trong đó có nhiệm vụ quan trọng là quản lý cư trú và huy động lực lượng dân cư trên địa bàn thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở; nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án; theo dõi sát sao, có biện pháp cấp bách giải tán các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tuyệt đối không để hình thành các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, không được chủ quan, mất cảnh giác với loại tội phạm này...

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã quyết định tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 15 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị; 4 tập thể và 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 1 năm thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Doãn Hùng